Uruguay - Hàn Quốc: Niềm tự hào của châu Á
Đăng 9 tháng trước
Đội từng vô địch hai lần Uruguay mở màn World Cup 2022 gặp Hàn Quốc tại Sân vận động Education City vào lúc 20h tối nay - thứ Năm.
La Celeste đã có phong độ tuyệt vời kể từ khi Diego Alonso tiếp quản thay Oscar Tabarez vào cuối năm ngoái.
Việc sa thải Tabarez với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Uruguay sau 15 năm làm việc đã khiến quá trình chuẩn bị của họ bị xáo trộn, bất chấp những kết quả tích cực mà họ đang đạt được trên sân.
Alonso đã đến và thay đổi hoàn toàn sau một số kết quả tồi tệ ở vòng loại Nam Mỹ, nhưng ông vẫn không biết đội hình xuất phát tốt nhất hay hệ thống tốt nhất của mình.
Tabarez đã bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên do bị nghi ngờ về trình độ chuyên môn sau 4 thất bại liên tiếp, bao gồm trận thua nhục nhã 1-4 ở Brazil và thất bại 0-3 trên sân Bolivia.
Tuy nhiên, với bốn trận vòng loại còn lại sau năm mới, Alonso đã đến và giành chiến thắng cả bốn, trong đó nổi bật là các trận thắng ấn tượng trước Chile và Paraguay trên sân khách, và Luis Suarez vẫn là thủ lĩnh ở đội tuyển quốc gia.
Ông vẫn chưa quyết định đội hình nào phù hợp nhất với Uruguay, vì 4-4-2 và 4-3-2-1 đều được sử dụng thường xuyên, nhưng cuối cùng lại chưa được kiểm chứng trước những đối thủ mạnh.
Tuy nhiên, các chi tiết khác sẽ không thành vấn đề miễn là họ giữ được phong độ như vậy trong tấn công và phòng thủ, vì họ chỉ để thủng lưới hai lần trong chín trận đấu do ông cầm quân.
Tận dụng tối đa hàng loạt sai lầm của đối thủ sẽ rất quan trọng, và Suarez, Darwin Nunez, Edinson Cavani và Maxi Gomez đều là những tay săn bàn thượng hạng, với trung bình 2 bàn mỗi trận của Uruguay.
Alonso đã nhiều lần tuyên bố trước giải đấu rằng họ đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới và với phong độ hiện tại, họ không thể không hướng đến chiến thắng.
Trong khi đó, Hàn Quốc bước vào giải đấu với một huấn luyện viên yếu kém và một đội hình thi đấu kém hiệu quả trước Qatar.
Thêm vào đó, sự tồi tệ nhất có thể xảy ra với đội bóng vào đêm trước của giải đấu, với việc Son Heung-min dính chấn thương ở Champions League, phải phẫu thuật vì bị nứt hốc mắt.
Anh đã tuyên bố rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để thi đấu, bởi vì nếu không có anh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến Hàn Quốc cả về tinh thần và khả năng thi đấu trên sân.
Nếu huấn luyện viên Paulo Bento quyết định mạo hiểm với Son ngay từ đầu, thì cũng có khả năng anh l sẽ không đạt 100% sức lực vì đã có một sự chuẩn bị khó khăn như vậy cho giải đấu.
Với việc ngôi sao tấn công của họ bị nghi ngờ khả năng ra sân, điều đó sẽ gây thêm áp lực lên hàng thủ chắc chắn của họ, nhưng sau khi chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 10 trận vòng loại cuối cùng của AFC, họ đã chứng minh rằng mình có thể đứng vững trước đối thủ.
Bất chấp chiến thắng ấn tượng trước Đức ở Nga, họ đã để lại thất vọng nặng nề sau những trận thua Mexico và Thụy Điển khiến họ bị loại ở vòng bảng.
Một lần nữa, họ lại thấy mình ở trong một bảng đấu rất mạnh và cạnh tranh, trong đó họ sẽ phải tạo ra ít nhất sự khó chịu cho đối thủ nếu muốn tiến xa.