Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Viết cho con gái, 30 lời khuyên tình yêu này có thể giúp bạn tránh được những đau khổ không đáng có

Đăng 3 năm trước
Viết cho con gái, 30 lời khuyên tình yêu này có thể giúp bạn tránh được những đau khổ không đáng có

Yêu và không yêu đều phải dứt khoát, đừng rõ ràng không yêu nhưng không thẳng thắn từ chối, hành vi như vậy thực sự rất thấp kém. Cho dù bạn yêu người đó nhường nào, nếu đối phương không còn độc thân, bạn phải tự giác duy trì khoảng cách, đừng hạ thấp bản thân, cũng đừng làm phiền người khác. Người mà qua 24h không trả lời tin nhắn của bạn, có thể bận thật, nhưng 99% là không thích bạn. Ý ngoài lời của việc xem phim...

1.    Ngoại tình, không tha thứ!

2.    Bạo lực gia đình, không tha thứ!

3.    Chiến tranh lạnh gây tổn thương nhất, thà rằng cãi nhau, cũng đừng để phiền muộn trong lòng.

4.    Ý ngoài lời của việc xem phim chiếu đêm chính là hẹn bạn qua đêm, nếu chưa sẵn sàng thì đừng đi xem bộ phim đó.

5.    Ý nghĩa của các ngày lễ là tặng quà cho nhau, chứ không phải chỉ nhận quà, ý thức của việc cùng chịu trách nhiệm trong tình yêu rất quan trọng.

6.    Khi hẹn hò với bạn nam, nếu có thiện cảm, bữa đầu có thể không giành thanh toán. Nếu như không có thiện cảm, nhớ phải chủ động thanh toán.

7.    Tình yêu và công việc chưa từng là đề bài chọn một trong hai, đừng làm nữ cường nhân không có tình cảm, cũng đừng làm tiểu bạch thỏ không có sự nghiệp.

8.    Những việc như hẹn hò, hôn môi, ngủ chung, hoặc với người mình yêu, hoặc với người đẹp trai, những lựa chọn khác đều sẽ hối hận.

9.    Tình yêu, gặp được là may mắn, không gặp được cũng đừng thất vọng buồn rầu, những điều tuyệt vời trong đời người còn nhiều lắm.

10.    Cho dù 30 tuổi vẫn chưa yêu ai, cũng không có gì phải mất mặt cả, tình yêu và tuổi tác không hề liên quan đến nhau.

11.    Thích 3 phần, biểu đạt 6 phần, là tình yêu, thích 10 phần, biểu đạt 6 phần, là yêu bản thân mình.

12.    Bạn có thể yêu một người con trai 18 tuổi không có gì trong tay, nhưng người đàn ông đến 28 tuổi vẫn không có gì trong tay, khuyên bạn suy nghĩ lại cho cẩn thận.

13.    Son, hoa, túi chỉ là đồ trang trí cho tình yêu, không phải là tình yêu, đừng dùng vật chất để đong đếm tình yêu, dùng trái tim.

14.    Bạn có thể cố gắng biến sở thích của đối phương thành sở thích của mình, nhưng đừng bao giờ vì đối phương mà đánh mất sở thích của mình.

15.    Người mà qua 24h không trả lời tin nhắn của bạn, có thể bận thật, nhưng 99% là không thích bạn.

16.    Ở nhà bạn có thể xuề xòa, nhưng khi ra khỏi nhà nhất định phải trang điểm, để ý phối đồ, không một người đàn ông nào lại thực sự thích một cô người yêu không để ý đến hình tượng.

17.    Làm nũng và gây sự vô cớ là hai chuyện khác nhau, bất kỳ chuyện gì cũng có mức độ của nó, người đó chỉ là bạn trai, không phải mẹ bạn.

18.    Giai đoạn yêu đương, đừng chung đụng tiền bạc, cho dù có chung cũng không thể chứng tỏ gì cả, ngược lại sẽ gây ra rất nhiều tai họa ngầm.

19.    Đừng coi phim thần tượng là hình mẫu tình yêu, đó chỉ là câu chuyện mà thôi. Tình yêu trong cuộc sống hiện thực không tránh khỏi củi gạo muối dầu, bạn cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

20.    Nếu có yêu xa, xin hãy nhớ kỹ yêu phải biểu đạt gấp đôi, có cãi nhau hãy cãi nhau trước mặt.

21.    Nếu yêu, hãy tôn trọng sở thích, bạn bè, cha mẹ người thân của anh ấy, yêu không phải là thay đổi, mà là chấp nhận.

22.    Trong tình cảm, tình dục và tình yêu quan trọng như nhau.

23.    Luôn nhớ kỹ phải bảo tự bảo vệ mình thật tốt, đừng dễ dàng xúc động bởi hoóc môn mà giao bản thân ra.

24.    Chia AA là chỉ hai người cùng gánh vác những vấn đề trong cuộc sống, chứ không phải chia đôi tất cả các chi phí một cách cứng nhắc.

25.    Trên thế giới này không có bất kỳ một điều luật nào quy định rằng, nam giới phải thanh toán cho việc hẹn hò.

26.    Quyết định yêu một người, đồng thời, cũng phải chuẩn bị tâm lý rời xa. Chỉ có như vậy, mới có thể khi yêu không thất vọng, khi đi đủ thể diện.

27.    Yêu và không yêu đều phải dứt khoát, đừng rõ ràng không yêu nhưng không thẳng thắn từ chối, hành vi như vậy thực sự rất thấp kém.

28.    Cho dù bạn yêu người đó nhường nào, nếu đối phương không còn độc thân, bạn phải tự giác duy trì khoảng cách, đừng hạ thấp bản thân, cũng đừng làm phiền người khác.

29.    Yêu nhau, không thể có kết quả tốt đẹp thì bỏ đi, có những người định sẵn chỉ có thể sống trong ký ức, đừng khiến bản thân quá nhếch nhác.

30.    Hãy làm chính mình! Hãy làm chính mình! Hãy làm chính mình!

Thật ra, tình yêu luôn là việc mà “do người” cũng “không do người”. 

Do người, là bởi chỉ cần vun vén thật tốt, tình cảm sẽ dần tốt đẹp, một tình yêu đẹp cũng có thể khiến hai người dần trưởng thành.

Không do người, là vì trong tình yêu, yêu và không yêu đều không nói lý, chúng ta không bao giờ có thể kiểm soát được sự đi và đến của một người.

Về tình yêu, chỉ có một đạo lý không bao giờ thay đổi, đó chính là yêu bản thân mình. Chỉ khi bạn khiến bản thân trở thành một người độc lập, không phụ thuộc, không cưỡng cầu, bạn mới có đủ năng lực để đối phó với những nuối tiếc và niềm vui bất ngờ trong tình yêu: nếu người đến, tôi mừng vui chào đón, nếu người đi tôi cũng có thể mỉm cười chúc phúc.


-Nấm dịch-

Chủ đề chính: #đạo_lý_tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn