Nguyễn Lâm

Việt Nam - UAE, áp lực cho cả hai

Đăng 4 năm trước

Nhìn nhận, phân tích đối thủ UAE và ĐT Việt Nam chúng ta.

Việt Nam - UAE, áp lực cho cả hai

Gần đây, việc ông Park Hang-seo ra hạn hợp đồng với chúng ta thêm một khoảng thời gian nữa thì đấy là tin vui cho rất nhiều người hâm mộ Việt Nam chúng ta và còn là cả tin vui cho ông Park.

Phải khẳng định một điều rằng sau hai năm đầu rất thành công với những cột mốc mà chúng ta đã đạt tới, những điều chúng ta nghĩ trước đây chúng ta không bao giờ đạt được, thì bây giờ trong hai năm với ông Park đã đạt được. Nhưng ba năm tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vô cùng nhiều. Vì nếu như đạt được những gì đã đưa ra trong bản hợp đồng từ nay đến năm 2023 lại là những thách thức vô cùng lớn lao đối với ông Park.

Cụ thể ở đây: Không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020/2022, ông còn phải đưa đội tuyển giành vé vào VCK Asian Cup 2023. Phấn đấu cạnh tranh xuất tham dự thế vận hội 2020, giành quyền vào chơi trận chung kết SEA GAMES 2021(môn bóng đá nam). Rồi đưa ĐT Việt Nam lọt vào top 10 châu Á trong khi hiện tại, chúng ta đang ở top 15 và phấn đấu là một trong mười hai đội có thành tích xuất sắc nhất ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó còn chưa nói đến mục tiêu đổi màu huy chương cho bóng đá nam ở SEA GAMES 2019 sắp tới khi mà chúng ta chưa từng đoạt được huy chương vàng ở môn bóng đá nam.

Vậy, với những thành tích như thế đạt được thì có lẽ ông Park sẽ phải là siêu nhân, một Iron man, hay Super Man, ... Những mục tiêu này để mà đạt được hết, tiệm cận được ngần ấy mục tiêu đưa ra là không dễ một chút nào. Niềm tin vào ông sẽ làm được những điều này là rất thấp, nhưng dù sao người hâm mộ cũng rất mong ông Park sẽ đưa ĐT Việt Nam của chúng ta đến với những tầm cao mới, còn đến đâu lại rất khó có thể đưa ra kết luận vào thời điểm hiện tại. 

Tuy nhiên, bản hợp đồng chỉ được kí một tuần trước hai trận đấu vô cùng quan trọng của ĐT chúng ta, đấy là hai trận đấu cuối cùng của năm 2019 này với UAE và Thái Lan có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ông Park mà còn là với các cầu thủ và những người hâm mộ của chúng ta. Bởi vì với một cú hích tinh thần, nếu ĐT chúng ta có được thành tích tốt trước hai đội bóng mạnh nhất bảng, đối thù lớn nhất của chúng ta thì chúng ta có thể kết thúc năm 2019 với rất nhiều lạc quan và hy vọng. 

Bản hợp đồng không chỉ xác định ý nghĩa tầm của chúng ta ở khu vực mà còn là lên cả tầm châu lục. Và để lên được tầm châu lục thì chúng ta cần phải thắng những đội bóng ở tầm châu lục như UAE. Hợp đồng của ông Park cũng như việc ông sẽ trở thành HLV hay nhất Đông Nam Á 2019 chỉ mang ý nghĩa tinh thần. Vì một trận đấu bóng đá không chỉ có yếu tố về mặt tinh thần, khích lệ mà còn có ý nghĩa về mặt chuyên môn. Chính vì thế mà trận đấu giữa chúng ta với UAE sẽ không hề đơn giản một chút nào. 

Trước cuộc đối đầu này, UAE được 6đ đứng sau và kém chúng ta 1đ trên BXH. Chúng ta đang đứng thứ hai. Dù trận đấu này chúng ta được chơi trên sân nhà đang đầy khí thế chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng, nhưng đấy là trận đấu khó khăn. Đấy là trong trường hợp Thái Lan thua Malaysia trong trận đấu cùng giờ.

Trước trận đấu, UAE cũng gặp nhiều khó khăn khi chân sút số một của họ là Ali Mabkhout vắng mặt do bị treo giò. Mặc dù chúng ta có thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng lại chưa có sự tin tưởng tuyệt đối vì một số lý do để lo ngại. Các nhà chuyên môn đã nhắc đi nhắc lại về một vấn đề mà chúng ta chưa từng được giải quyết trong những trận đấu gần đây đó là vấn đề về mặt hàng công. 

Ở trận thắng ĐT Indonesia 3 - 1, đó là trận đấu đầu tiên trong năm 2019 chúng ta ghi được trên 2 bàn ở trong một trận đấu, một trận thắng giải toả cho chúng ta trong một giai đoạn rất dài ĐT gặp rất nhiều những khó khăn trong khâu ghi bàn. Điều này đã đẩy ĐT chúng ta vào rất nhiều lần những trận đấu khó khăn. Trong 5 trận gần nhất của chúng ta, ĐT chúng ta chỉ có 3 bàn thắng từ các cầu thủ tiền đạo, quá ít đối với một đội bóng mà có nhiều tham vọng như chúng ta. Rất may rằng các hậu vệ, trung vệ đã góp 3 bàn trong số đó.

Trong 6 trận đấu trước đó (trước trận thắng Indonesia), các cầu thủ mới chỉ ghi được 5 bàn,  chỉ số trung bình rất thấp chưa đến một bàn trong một trận. Thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó khi mà chúng ta bước vào một loạt các trận đấu ở Asian Cup, AFF Cup 2018. Ở thời điểm đó, trong 6 trận đấu chúng ta ghi được 9 bàn, gấp đôi thời điểm hiện tại mà ở thời điểm đó, chúng ta có những trận đấu vô cùng khó khăn.

Chấn thương của Văn Đức, tuổi tác của Anh Đức, phong độ của Công Phượng và Văn Toàn đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng ghi bàn của chúng ta trong thời kỳ qua. Nỗi lo hàng công, trên thực tế không phải bây giờ mới ám ảnh mà đã có từ rất lâu. Hai chiến thắng cùng với một trận hòa với các đối thủ Đông Nam Á trước đó, thực ra đã khoả lấp đi rất nhiều những vấn đề liên quan đến hàng công. Trên thực tế nó vẫn tồn tại và thực sự trở thành nỗi đau đầu của ông Park Hang-seo.

Nhiều người hâm mộ của chúng ta đã lạc quan thái quá. Nhiều người cho rằng trận đấu với UAE không thực sự quan trọng, rồi đá với UAE không khó như đá với Thái Lan vì rất nhiều người cho rằng Thái Lan mới là đối thủ truyền kiếp của chúng ta, đánh bại họ mới sướng. Nhưng trên thực tế không hẳn là như vậy, bởi vì ĐT chúng ta đang kém ĐT UAE tới 30 bậc trên BXH. Chúng ta đứng thứ 97 còn UAE là thứ 67. Trong những năm gần đây, chúng ta không thắng được họ. Lần gần nhất chúng ta thắng là ở Asian Cup 2007 khi Việt Nam là chủ nhà và ở giải đấu đó, lần đầu tiên chúng ta vào được tứ kết. Kể từ đó cho đến nay, chúng ta gặp họ 4 lần và tất cả đều nhận thất bại. Thua 0-1 và 0-5 trong năm 2007 (vòng loại World Cup 2010). 6 năm sau tại vòng loại Asian Cup 2015, chúng ta cùng bảng với UAE, đá hai trận lượt đi và về, chúng ta thua 1-2 ở Mỹ Đình và thua 0-5 trên đất khách. Trận gần nhất vào năm ngoái trong trận tranh HCĐ tại Á vận hội 2018, chúng ta thua họ trong loạt luân lưu sau khi hoà nhau 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Hoàn toàn không sai khi nói rằng họ là một đối thủ mạnh và không hề dễ chơi một chút nào.

Trận đấu giữa Việt Nam và UAE là vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội để chúng ta có thể đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng không phải là không có những tín hiệu lạc quan mà điển hình là ở chính UAE cũng đang có những bất ổn ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất, họ không có chân sút số một của họ là Ali Mabkhout do bị treo giò, báo chí UAE tỏ ra nghi ngờ HLV Bert van Marwijk có tìm được người nào thay thế xứng đáng cho cầu thủ đã ghi 90% số bàn thắng của UAE cho tới thời điểm này hay không? Thứ hai, báo chí UAE cũng đang tỏ ra nghi ngờ về đẳng cấp và năng lực của ông Bert van Marwijk. Thứ ba, họ mạnh hơn chúng ta nên áp lực của chúng ta thấp hơn họ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta bước vào trận đấu một cách dễ dàng một chút nào.

Chúng ta đều hy vọng và tin tưởng vào ĐT Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, giành được kết quả thuận lợi.

Chủ đề chính: #bóng_đá_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn