Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Việt Nam vs Nhật Bản: 0-1. Sự trở về vinh quang

Đăng 5 năm trước

Một lần nữa công nghệ Var lại là vấn đề tranh cãi của dư luận. Tuyển Việt Nam đã để thua bằng một quả phạt đền trong trận đấu mà các chiến binh áo đỏ đã cống hiến hết mình, chiến đấu quật cường và có lúc đã tưởng chừng như chúng ta đã ghi được bàn thắng. Dẫu sao, đây cũng là một giải đấu thành công nối tiếp thành công với đội tuyển Việt Nam.

Kẻ tám lạng người nửa cân

Trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu một cách ngang ngửa với dàn sao khủng của Nhật Bản. Chúng ta đã có nhiều cú dứt điểm hơn đội bạn. Nhật Bản sở hữu chỉ số kiểm soát bóng vượt trội (68% so với 31%) nhưng Việt Nam lại có số cú sút trúng đích nhiều hơn (3 so với 2). 

Nhật Bản đã chủ động tấn công phủ đầu ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Đây là một điểm khác biệt so với những trận đấu trước của người Nhật. Điều đó cho thấy HLV Hajime Moriyasu đã nghiên cứu khá kĩ lối chơi của Việt Nam và cũng có đôi phần đánh giá sai về thực lực của tuyển Việt Nam. Người Nhật đã vấp phải một sự chống trả quyết liệt từ hàng phòng thủ có tổ chức tốt, rất kỷ luật, bọc lót hiệu quả của Việt Nam.

Việt Nam không phòng ngự một cách tiêu cực mà cũng có những pha “ăn miến trả miếng”, đôi công khiến thủ thành phía Nhật Bản cũng nhiều phen vất vả. Đồng thời, các đợt tấn công của Nhật Bản đều bị hóa giải. Qua đó, chúng ta có thể thấy sự thành công về mặt tư duy chiến thuật hợp lý khi đối phó với sức mạnh từ hàng tấn công đối phương của thuyền trưởng Park Hang Seo.

Và chúng ta chỉ để thua ở đầu hiệp 2 trong một tình huống phạt đền khá đáng tiếc. Có lẽ, nếu thần may mắn mỉm cười chúng ta đã có thể cầm chân Nhật bản trong giờ thi đấu chính thức. Rất đang khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi bị dẫn bàn, họ vẫn không để bị vỡ thế trận trước tinh thần đang lên của Nhật Bản, đặc biệt là sự vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận. Tiếc là Công Phượng, Văn Toàn đều bỏ lỡ. 

Ở phút 13 của hiệp 2, Ritsu Doan ngã trong khu vực cấm địa của Việt Nam. Trọng tài đã để trận đấu tiếp tục, nhưng sau đó lại công bố phạt đền cho Nhật Bản thông qua VAR. Ritsu Doan trực tiếp thực hiện cú sút phạt này và trở thành bàn thắng. Số phận của cả hai đội đã được xác định bởi VAR.

Giới chuyên môn cũng bất ngờ về phong cách chơi của tuyển Việt Nam hôm nay. Họ không e dẻ trước một ông lớn của nền bóng đá châu Á gồm đa số các cầu thủ đang thi đấu tại những giải bóng đá tên tuổi tại châu Âu.

Sự xuất sắc của người gác đền Đặng Văn Lâm

Đây có thể xem là một trận đấu hay nhất của thủ môn Đặng Văn Lâm từ đầu giải đến giờ. Bằng sự phản xạ tuyệt vời, Lâm Tây đã không ít lần làm nản lòng các chân sút bên phía Samurai Xanh bằng những pha cản phá xuất thần, từ  Takumi Minamino, Endo, Genki Haraguchi đên Takashi Inui, những người đã từng ghi bàn vào lưới đôi tay vàng Courtois của đội tuyển Bỉ tại World Cup vừa qua.  

Thậm chí trong bàn thua, Văn Lâm đã đoán đúng hướng và suýt chút nữa đánh bại Ritsu Doan trong tình huống Nhật Bản được hưởng phạt đền. Bằng việc ra vào hợp lý cùng sự hỗ trợ hiệu quả, phối hợp với hàng phòng ngụ, Văn Lâm đang trở thành một cái tên đáng chú ý của các đội bóng châu Á.

Khép lại một chặng đường kì tích và tương lai đầy lạc quan

Sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu phát biểu: “Việt Nam tiến bô thần tốc là nhờ một HLV tuyệt vời”. Quả thật, chúng ta đã thua trong một tư thế ngẩng cao đầu và chẳng có gì phải hối tiếc. 

Việc tiến sâu trong các giải đấu tầm cỡ châu lục gần đây sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ chúng ta rèn dũa, tích lũy kinh nghiệm trận mạc và tự tin hơn trong những giải đấu sắp tới như HLC Park Hang Seo chia sẻ sau trận đấu:  

"Tôi đang nắm vai trò HLV trưởng ở đội tuyển U-23 và đội tuyển quốc gia. Do đó, tôi sẽ phải chuẩn bị cho một giải đấu khác vào tháng 3 là vòng loại U-23 châu Á 2020, sau đó là vòng loại World Cup 2022 và cuối năm nay là SEA Games 2019. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ có một tương lai tươi sáng sau những gì đã thể hiện". 

Trong thời gian tới đây, các cường quốc bóng đá châu lục cũng sẽ dành nhiều sự tôn trọng cho bóng đá Việt Nam hơn. Qua những thành tích vượt bậc ấy sẽ tạo ra một tiền đề cho bóng đá trẻ Việt Nam phát triển. Các trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp sẽ được đầu tư mạnh và hiện đại hơn bắt kịp với xu thế bóng đá thế giới.

Hồ Hoàng Anh

Chủ đề chính: #asian_cup_2019

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn