Trần Thị Phương Lan

Hình ảnh về vợ của cố thủ tướng Lý Quang Diệu - bà Kha Ngọc Chi.

Đăng 9 năm trước

Bà Kha Ngọc Chi, vợ cố thủ thướng Lý Quang Diệu sinh ngày 21.12.1920 là tiểu thư trong một gia đình danh giá. Cha làm ngân hàng, gia đình ở

Bà Kha Ngọc Chi, vợ cố thủ thướng Lý Quang Diệu sinh ngày 21.12.1920 là tiểu thư trong một gia đình danh giá. Cha làm ngân hàng, gia đình ở biệt thự và có xe hơi đưa rước đến trường học hằng ngày. Bà Kha Ngọc Chi thời trẻ

Trong khi đó, cố thủ tướng Lý Quang Diệu là con trai cả trong một gia đình 5 anh em. Năm 1942, khi quân Nhật chiếm đóng Singapore, Lý Quang Diệu phải lao ra chợ, làm đủ mọi việc để nuôi sống gia đình.

Kha Ngọc Chi nổi tiếng ở Đại học Raffles bởi khả năng học tập của mình, cũng vì thế, bà được ông Lý Quang Diệu liệt vào danh sách đối thủ cần phải  đánh bại.

Kha Ngọc Chi thời trẻ.

Hai ông bà cùng đi du học tại Cambrige.

những ngày tháng ở Cambridge

Họ cùng nhau cố gắng học tập.

Mô tả hình ảnh

Tháng 12 năm 1947, họ bí mật kết hôn tại Stratford-on-Avon, quê hương của  đại văn hào Shakespeare. Ông bà không thông báo cho gia đình, vẫn tiếp tục cuộc sống "ai ở nhà nấy".

Tới tháng 6 năm 1949, họ cùng tốt nghiệp hạng ưu. Ông Lý đoạt được ngôi sao danh dự cho những sinh viên xuất sắc nhất khóa học.

 Hình ảnh tốt nghiệp với thầy giám thị đứng ở giữa.Hình ảnh tốt nghiệp

Sau khi quay trở về Singapore, Ông đến nhà bà Ngọc Chi xin phép được làm đám cưới,  và đám cưới chính thức của họ diễn ra ngày 30.9.1950 tại khách sạn Raffles

đám cưới

Đám cưới

Ông bà cùng làm việc cho công ty Luật  Laycock & Ong

Ông bà Lý

Ông Lý nổi tiếng là một luật sư sắc sảo, nhạy bén và có những tư vấn pháp lý khôn ngoan.

Luật sư Lý Quang Diệu


 Ngày 10.2.1952, đứa con đầu lòng của họ cũng là Đương kim thủ tướng Singapore hiện nay, Lý Hiển Long ra đời.

Thủ tướng Lý Hiển Long

Gia đình Lý Quang Diệu

Sau đó, họ sinh thêm con gái Vỹ Linh (1955) và con trai út Hiển Dương (1957). Cả 3 đều học rất giỏi và thành đạt. Hiển Long nay là đương kim thủ tướng Singapore, Vỹ Linh là bác sỹ thần kinh nhi nổi tiếng, còn Hiển Dương là một doanh nhân giỏi.

gia đình Lý Quang Diệu

 

Bà Ngọc Chi là một nội tướng trong gia đình, là người mẹ rất mẫu mực, đứng sau ủng hộ sự nghiệp của ông Lý Quang Diệu.

Bà và hai con

Gia đình họ Lý trong ngày Lý Hiển Long tốt nghiệp đại học.

Gia đình họ Lý


bà cùng chồng trong các sự kiện lớn.

Kha Ngọc Chi

ông bà Lý

Khi về già, ông bà vẫn rất yêu thương và tình cảm với nhau.

Ông bà cùng thổi nến nhân dịp sinh nhật lần thứ 77 của Cố thủ tướng ngày 16.9.2000

Mô tả hình ảnh

Sinh nhật lần thứ 80  ngày 16.9.2003, trao cho nhau những ánh nhìn thật tình cảm.

năm 2003

Ông bà Lý cùng với  vợ chồng thủ tướng Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

Mô tả hình ảnh

bà mất ngày 2.10.2010 để lại một nỗi đau tinh thần và sự mất mát to lớn đối với ông Lý.

Ông đặt nụ hôn của mình lên trán của bà để vĩnh biệt người bạn đời tri kỷ của mình.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Cỏ Tranh - Ohay TV

Tổng hợp

Chủ đề chính: #kha_ngọc_chi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn