Quyên Nguyễn "Life is a choice" Trong cuộc sống này, tất cả những việc mình làm đều là do mình lựa chọn. Nó đồng nghĩa với việc chọn làm việc tốt hay chọn việc làm trái với lương tâm; chọn sống cho mình hay chọn sống cho người khác; chọn nhìn về hướng tích cực hay chọn đi về hướng tiêu cực.

9 bí mật thú vị về gia đình Hoàng gia Anh có thể bạn chưa biết - Phần 2

Đăng 5 năm trước

Trong số tất cả các gia đình Hoàng gia, gia đình Hoàng gia Anh là nổi tiếng nhất. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều theo dõi cuộc đời của Elizabeth II, con cái và những đứa cháu của bà. Nhưng vẫn còn một số sự kiện khác mà có thể bạn chưa biết về họ. Bài viết dưới đây tổng hợp 9 bí mật thú vị về gia đình Hoàng gia Anh. Mời bạn đọc Ohay TV cùng xem!

1. Có bao nhiêu thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh?

Tổng cộng có 15 người thuộc về gia đình Hoàng gia Anh.Họ gồm có: Elizabeth II và chồng Philip, con cái của họ (Charles, Anne, Andrew, Edward), cháu của họ (William, Harry, Beatrice, Eugenie, James, Louise), chắt của họ (George và Charlotte), và Nữ hoàng chị Margaret.

Bên cạnh đó, còn có 15 người nữa là người thân của Nữ hoàng mặc dù họ không hề có chức danh. Những người đó chính là các vị công tước, bá tước, các thượng nghị sĩ và các quý phu nhân. 

2. Công việc thường ngày của Nữ hoàng như thế nào?

Nữ hoàng thức dậy lúc 7:30 sáng, bà thường uống trà không đường và ăn bánh với sữa. Bởi vì khẩu vị của các thành viên trong gia đình Hoàng gia luôn được giữ bí mật, nên thật khó để chúng ta có thể biết thương hiệu trà nào mà Elizabeth yêu thích. Một số nguồn tin cho rằng đó là loại trà Earl Grey, một số người khác thì cho rằng bà ấy thích những bữa sáng kiểu Anh.

Lúc 8:30 sáng, Elizabeth thường ăn sáng cùng chồng trong phòng ăn nhìn ra khu vườn của Cung điện Buckingham. Họ thường ăn bánh bột ngô nướng, sữa chua cùng bánh mì nướng với si-rô cây thích (maple syrup) hoặc mứt cam. Trong suốt bữa sáng, Nữ hoàng rất thích đọc báo. Những tờ báo yêu thích của bà chính là tờ Daily Telegraph Racing Post.

Tiếp đến, Nữ hoàng sẽ tiến hành các cuộc họp về những câu hỏi khác nhau với một số người trợ lý của bà. Họ còn thảo luận về các bức thư điện tử của Nữ hoàng (200-300 chữ cái mỗi ngày). Sau đó, cho đến tối muộn Elizabeth thường xuyên bận rộn với các cuộc họp và sự kiện khác nhau.

Trước khi đi ngủ, Nữ hoàng mới giải quyết tới các vấn đề có tầm quan trọng quốc gia. Bà ấy thường đọc tất cả các tài liệu có chủ đề quan trọng mà mỗi ngày bà đã nhận được trong một chiếc vali màu đỏ.

3. Đồ trang sức yêu thích của Elizabeth gồm những gì?

Vòng cổ ngọc trai 3 sợi là một trong những phụ kiện yêu thích của Nữ hoàng. Khi Elizabeth lên 10 tuổi, cô nhận được chiếc vòng cổ này từ ông nội của mình là George V.

Sau đó, Nữ hoàng Mary, bà ngoại của Elizabeth, đã tặng bông tai ngọc trai của mình cho Elizabeth. Ngày nay, cả hai loại trang sức này chính là một phần trong hình ảnh của Quốc vương hiện đại.

4. Truyền thống đổi tên trước khi lên ngôi

Từ thời xa xưa, các Quốc vương từ các quốc gia khác nhau đã đổi tên trước khi lên ngôi. Ở Anh, truyền thống này cũng rất phổ biến. Vì vậy, trước khi đăng quang, Nữ hoàng Victoria là Công chúa AlexandrinaVua George là AlbertElizabeth II không muốn thay đổi tên của mình vì nó là tùy chọn, không bắt buộc.

Tất nhiên, nhiều người ủng hộ truyền thống này và họ vẫn còn nhớ sự lựa chọn của Nữ hoàng. Năm 2002, vào đêm trước lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc vương Elizabeth II lên ngôi, Elizabeth nhận được nhiều bức thư từ Đảng Quốc gia Scotland. Các đảng viên đã nhấn mạnh rằng Nữ hoàng nên thay đổi tên. Nhưng theo như chúng ta có thể thấy, Elizabeth II luôn giữ vững về quyết định của chính mình.

5. Sự hiểu lầm về tước vị

Elizabeth thường được gọi là Nữ hoàng Anh nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Đầu tiên, bà là vua của Vương quốc AnhBắc Ireland và nước Anh chỉ là một phần của cả quốc gia này.

Thứ hai, một vị vua Anh cũng ngự trị ở một số quốc gia khác: Úc, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Vincent và Grenadines, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Quần đảo Solomon, Tuvalu và Jamaica. Do đó, Elizabeth II là Nữ hoàng của 16 quốc gia.

Ngoài ra, còn có rất nhiều hiểu lầm khi nói đến công chúa. Mọi người bắt đầu gọi tiểu thư Diana là công chúa sau khi cô kết hôn. Nhưng cô ấy không được sinh ra trong gia đình Hoàng gia, đó là lý do tại sao, theo các quy tắc, danh hiệu của cô ấy nên là "Hoàng thân công chúa Charles của xứ Wales"

Vợ của William, Kate Middleton cũng không phải là công chúa. Cô kết hôn với Công tước Cambridge, đó là lý do tại sao chức danh của cô là Nữ công tước xứ Cambridge.

6. Hoàng tử tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình như thế nào?

Trong 2 năm qua, William đã trở thành phi công cho trực thăng cứu thương trên không East Anglian. Ca làm việc của anh ấy kéo dài suốt 9,5 giờ (khoảng 20 giờ mỗi tuần). Ngoài ra, anh ấy còn quyên góp tiền lương của mình cho Tổ chức từ thiện EAAA. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2017, Công tước Cambridge đã rời khỏi vai trò phi công của mình.

William lại bắt đầu sự nghiệp phi công của mình vào năm 2008 khi anh gia nhập đơn vị tìm kiếm và cứu nạn của lực lượng chiến tranh trên không của Vương quốc Anh. Hoàng tử đã tiếp tục làm việc ở đó cho đến năm 2014. Bây giờ, ở tuổi 35, Công tước Cambridge muốn cống hiến hết mình cho tương lai của gia đình Hoàng gia.

Đối với Hoàng tử Harry, anh cũng có một sự nghiệp quân sự tuyệt vời: anh ấy tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst và gia nhập trung đoàn kỵ binh. Hoàng tử Harry từng ở Afghanistan hai lần và là một phi công trực thăng quân sự. Sau đó, anh ấy được tặng huy chương để tham gia vào những cuộc chiến.

Harry cũng tham gia các bài tập chống khủng bố với Quân đội Úc. Nhưng vì lý do an ninh, Hoàng tử bị thu hồi khỏi quân đội, anh bắt đầu tổ chức các cuộc thi thể thao cho những người lính bị thương trong chiến sự.

7. Cách xưng hô của các thành viên trong gia đình Hoàng gia với Nữ hoàng Elizabeth II như thế nào?

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, các thành viên trong gia đình Hoàng gia có những đặc quyền riêng của họ. Do đó, chồng của Elizabeth gọi vợ mình là Lilibet. Nữ hoàng tương lai thường tự xưng như vậy khi bà ấy còn nhỏ.

Các thành viên khác gọi Nữ hoàng là Hoàng Hậu (Majesty). Ngay cả con trai của bà, Charles cũng phải tuân theo quy tắc này trước khi anh ấy gọi bà là Mẹ.

Hoàng tử George gọi Elizabeth II  Gan-Gan. Đây là cách anh ấy xưng hô với bà cố.

8. Nữ hoàng khá là tiết kiệm

Elizabeth II thực sự là một người tiết kiệm. Bà là tấm gương cho tất cả những người hầu và người quản gia của mình. Nữ hoàng luôn luôn tắt đèn khi rời khỏi phòng và khẳng định rằng tất cả các cư dân trong cung điện cũng đều làm như vậy. 

Bà cũng thích dùng cùng một loại sơn móng tay trong nhiều năm. Nữ hoàng đã tìm thấy một sự pha trộn tuyệt vời của một màu trung tính (tông màu hồng nhạt tương phản với trang phục tươi sáng) và một mức giá thấp ($9/chai).

9. Nữ hoàng thường ghé thăm các quốc gia nào?

Người đại diện cung điện Buckingham nói rằng Nữ hoàng đi du lịch nước ngoài phù hợp với đề xuất của chính phủ Anh. Vì vậy, bà thường ghé thăm những quốc gia mà bà ấy nên có mặt do tình thế hiện tại.

Từ khi lên ngôi năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth II đã đến thăm hơn 120 quốc gia. Canada là quốc gia được thăm viếng thường xuyên nhất của bà (27 lần). Ngoài ra, ElizaBeth cũng đã đến Úc 18 lần.

Quyên Nguyễn - Ohay TV

Nguồn: Brightside

Chủ đề chính: #hoàng_gia_Anh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn