Duy Hữu

Bệnh nhân tử vong vì kẹt ở máy chụp MRI

Đăng 6 năm trước

Mang bình oxy vào phòng chụp cộng hưởng từ, Rajesh Maru (Ấn Độ) bị hút chặt, mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Theo Channel News Asia, ngày 27/1 tại Bệnh viện BYL Nair Charitable, Mumbai (Ấn Độ), do mang bình oxy vào phòng chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân Rajesh Maru 32 tuổi bị hút chặt bởi lực nam châm cực mạnh. Bàn tay anh kẹt giữa máy và bình oxy đến mức không thể lấy ra.

Có mặt tại phòng chụp, thân nhân của Rajesh là Harish Solanki nhanh chóng gọi giúp đỡ. Đội ngũ y tế tới phòng chụp MRI kéo bệnh nhân 32 tuổi ra ngoài rồi chuyển anh tới khu vực cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân không qua khỏi do mất quá nhiều máu.

Trao đổi với NDTV, Harish khẳng định Rajesh qua đời do lỗi của bệnh viện. Một nhân viên y tế đã nói họ có thể mang bình oxy dù vật dụng kim loại vốn bị cấm trong phòng chụp MRI. "Anh ta bảo không sao cả, họ vẫn làm thế mỗi ngày. Anh ta còn cam đoan máy chụp đã tắt. Bác sĩ với kỹ thuật viên thì không ý kiến gì", Harish kể. "Đến khi Rajesh bước vào, chúng tôi mới nhận ra máy chụp vẫn đang hoạt động".

Ngày 28/1, ba nhân viên Bệnh viện BYL Nair Charitable đã bị bắt giữ vì tội cẩu thả. Cảnh sát cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra.

Minh Nguyên/VNE

Chủ đề chính: #máy_chụp_MRI

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn