Nguyễn Hữu Bình Là một người bình thường trong 7 tỉ người sống trên trái đất

Cách xử lí khi bị dính axit

Đăng 8 năm trước

Gần đây hay xuất hiện hình thức tấn công người khác bằng cách tạt axit khiến nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em, bị bất ngờ, không né tránh kịp thời, dẫn đến bỏng nặng, thương tật vĩnh viễn và hủy hoại nhan sắc.

Cuộc sống của những người bị tạt axit sẽ bị hủy hoại.

Có 3 loại axit thông dụng nhất hiện nay là axit nitric (HNO3), axit hydrochloric/clohydric (HCl) và axit sulfuric (H2SO4). Khi dính vào da thịt, chúng sẽ gây ra những tác hại vô cùng đáng sợ. Da thịt bị ăn mòn, có khi ăn mòn đến xương, trường hợp nặng có thể ăn vào xương. Nếu axit dính vào mắt sẽ gây mù vĩnh viễn.

Nạn nhân thường bị chấn động về mặt tâm lí, hủy hoại thân thể và khiến họ không thể hòa nhập với xã hội. Phụ nữ bị tạt axit thậm chí còn đáng sợ hơn. Ngoài việc nhan sắc bị hủy hoại, họ còn rất khó tìm việc làm và lấy chồng.

Chính vì thế, khi bị axit dính vào da, cần xử lí tình huống ngay để vết thương không ăn sâu và lan rộng thêm nữa.

Nếu axit bám vào áo quần thì cần cởi áo quần ra ngay lập tức, không để phần áo quần dính axit tiếp xúc với da. Nếu áo quần đã bị tan chảy và dính vào da thì không được cởi vì nó sẽ làm lột da, gây đau đớn, khó khăn trong việc điều trị và hồi phục. Dùng găng tay hoặc vải sạch khi xử lý tình huống, không để da tiếp xúc trực tiếp với axit.

Rửa sạch vùng da bị dính axit dưới vòi nước chảy trong vòng 15 phút trở lên, làm sao để nước dội axit ra khỏi phần da bị bỏng và không chảy hay dính vào các vùng da khác. Nước không nên lạnh quá, vừa đủ mát để làm dịu dùng da bị bỏng.

Nếu axit dính vào mắt, cũng hứng rửa mắt dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 phút. Nếu chỉ một mắt bị dính, cần cẩn thận không để axit chảy vào mắt còn lại hay dính vào mũi, miệng và các phần thân thể khác. Cách tốt nhất là nghiêng đầu qua một bên để axit và nước chảy ra ngoài ở bên thái dương.

Sau khi rửa sạch axit ở mắt, cần chườm đá lạnh vào mắt để làm giảm tác hại của axit cũng như giảm đau.

Nếu hít phải axit, nhẹ thì có thể gây khó chịu ở mũi và cổ, gây ho, bỏng và hẹp đường hô hấp, khó thở. Nặng thì có thể gây phù phổi, tắc thở. Cần để bệnh nhân nằm ngửa và làm thông đường thở.

Nếu nuốt axit vào bụng, tình huống có thể rất phức tạp, bạn sẽ cảm thấy buồn nôn, ói mửa, bỏng miệng và họng, đau bụng dữ dội vì chảy máu trong và các nội tạng bị hủy hoại. Nếu nặng có thể tử vong trong vòng 90 phút.

Trong tình huống này cần uống thật nhiều nước hoặc sữa tươi để làm loãng axit trong bụng và giảm đau. Đừng cố gắng nôn ra ngoài. Nếu nạn nhân còn tỉnh táo, cần cho uống 100-200ml nước hoặc sữa, đối với trẻ nhỏ không cho uống hơn 100ml.

Ngay lập tức gọi cấp cứu hoặc nhờ người khác gọi cấp cứu trong thời gian rửa axit hoặc chăm sóc nạn nhân

Nguồn: Yan/Wikihow.com

Chủ đề chính: #tạt_axit

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn