Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Công ty Trung Quốc kêu gọi tẩy chay Apple, ủng hộ Huawei

Đăng 5 năm trước

Từ đầu tháng 12 đến nay, một số doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc đã ra thông báo nội bộ, yêu cầu nhân viên và các thành viên của Hội ủng hộ Huawei, tẩy chay Apple. Tuy nhiên, quyết định này đã nhận phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng nước này.

Sau vụ Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của Huawei, như thường lệ, nhiều người dân tại đây đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa từ Mỹ để đòi lại công bằng cho Huawei. Một làn sóng ủng hộ đứng về phía Huawei bắt đầu nổi lên. Một nhà phân phối hợp tác với Huawei còn tuyên bố rằng sẽ sa thải bất kỳ nhân viên nào sử dụng thiết bị của Apple.

Rõ ràng, vụ bắt giữ giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch gã khổng lồ ngành công nghệ viễn thông của Trung Quốc không hề liên quan đến việc cạnh tranh của Huawei với đối thủ Apple. Bà Chu bị bắt vì cáo buộc giúp công ty của mình lách luật trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Iran, và phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù.

Làn sóng phản đối ở Trung Quốc diễn ra khá mạnh mẽ, và không chỉ từ các cấp chính phủ. Trên những trang mạng xã hội của Trung Quốc như Twittersphere, Weibo… nhiều người kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Canada và Mỹ, cả việc dừng du lịch tới các nước này.

Nổi bật nhất là các lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Táo khuyết. Một vài tài khoản Weibo còn đăng tải mẩu thông tin từ các công ty địa phương thề rằng sẽ luôn ủng hộ những sản phẩm trong nước và nói không với hàng Apple.

Trong khi một phía muốn chống lại Huawei, vì lo sợ các vấn đề bảo mật, an ninh mạng và thiết bị nghe lén. Một phía lại ra sức ủng hộ Huawei, hỗ trợ nhân viên trong công ty mua smartphone của Huawei và tăng số lượng thiết bị viễn thông đặt hàng từ Huawei.

Theo báo cáo của Nikkei, các công ty tại Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ 10%, 20% hoặc thậm chí 100% chi phí khi nhân viên của họ muốn mua một chiếc smartphone mới của Huawei. Có hàng trăm công ty khác cũng sẽ có kế hoạch tương tự, áp dụng trên toàn đất nước.

Một số công ty còn ra sức tẩy chay Apple, như một công ty sản xuất máy móc tại Thâm Quyến đã ra điều lệnh tịch thu những chiếc iPhone của nhân viên nếu phát hiện thấy và sẽ sa thải họ.

Hay công ty công nghệ Yidaheng sẽ phạt các nhân viên của mình số tiền đúng bằng số tiền họ bỏ ra để mua chiếc iPhone. Thậm chí một nhà máy sản xuất bia ở tỉnh Hà Nam cũng phát miễn phí smartphone Huawei cho các công nhân của mình, và cấm sử dụng iPhone.

Apple đang trong tình cảnh vô cùng khó khăn tại Trung Quốc. Trước đó, một tòa án tại Trung Quốc còn ra lệnh cấm bán đối với những chiếc iPhone chạy hệ điều hành iOS cũ, vì vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm. 

Trong khi Trung Quốc là một thị trường rất lớn đối với Apple, những rắc rối trong thời gian vừa qua chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh số bán iPhone. Cộng thêm với việc các chuyên gia phân tích dự đoán doanh số iPhone sụt giảm, số lượng đơn đặt hàng đối với các nhà sản xuất linh kiện cũng cắt giảm. Dự báo cuối năm 2018 và đầu năm 2019 sẽ là giai đoạn khó khăn nhất của Apple.

Chủ đề chính: #huawei

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn