H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

Khám phá 50 điều thú vị tồn tại khắp thế giới

Đăng 8 năm trước

Thế giới đầy những hiện tượng nổi bật xảy ra mỗi năm một nhiều hơn và luôn có những khám phá mới. Khám phá 50 sự thật cực sốc tồn tại khắp thế giới của chúng ta.

Thế giới đầy những hiện tượng nổi bật xảy ra, mỗi năm một nhiều hơn và luôn có những khám phá mới. Mời các bạn khám phá 50 sự thật cực sốc tồn tại khắp thế giới của chúng ta sau đây!

1. Pizza hiện đại ra đời vào năm 1889 khi nữ hoàng Margherita Teresa Giovanni, hoàng hậu của vua Umberto I của Ý đến thăm Napoli. Raffaele Esposito - chủ quán rượu Pietro Il Pizzaiolo đã được yêu cầu chuẩn bị làm một món ăn đặc biệt để đón tiếp hoàng hậu. Esposito đã làm một chiếc bánh pizza với cà chua, phó mát mozzarella (một loại phó mát được làm từ sữa trâu) và húng quế, những thành phần đã tạo nên ba màu đỏ, trắng và xanh lá cây tượng trưng cho quốc kì Ý. Ông đã đặt tên cho chiếc pizza đó là Margherita.

Mô tả hình ảnh

2. Tại Nhật Bản, có bán món kem lươn cực kì đặc biệt. Lươn luôn là thứ nguyên liệu chế biến món ăn đắt tiền và được ưa chuộng đối với người dân xứ sở hoa anh đào. 

Mô tả hình ảnh

3. Ở Bồ Đào Nha viết bằng mực đỏ được coi là không đứng đắn.

4. Bobcat - một trong những loài động vật quý hiếm nhất trên thế giới, nhưng nó là con mèo hoang dã thông thường nhất ở Bắc Mỹ.

5. 10% bộ xương của xương mèo nằm ở đuôi của nó.

6. Chân của thằn lằn tắc kè có hàng triệu sợi lông, cung cấp một phản ứng hóa học mà thằn lằn có thể leo tường. Sức mạnh của lực kéo rõ ràng nhất là khi con tắc kè có thể treo một ngón tay trên tường mà không rơi.

Mô tả hình ảnh

7. Các thuật ngữ "phi hành gia" là xuất phát từ hai từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "ngôi sao" và "một thủy thủ."

8. Các canxi trong xương của chúng ta, và sắt trong máu của chúng ta - có nguồn gốc từ vũ trụ.

9. Cá sấu sông Nin thông thường trườn dọc theo bụng của chúng, nhưng chúng có thể "nhảy cao". Các cá thể nhỏ hơn có thể phóng nhanh, và thậm chí cả các cá thể lớn hơn cũng có khả năng tăng tốc độ đột biến đáng ngạc nhiên, đạt tới 12–14 km/h (7,5-8,5 dặm/h). Chúng có thể bơi khá nhanh bằng cách chuyển động cơ thể và đuôi của chúng theo đường hình sin, và chúng có thể duy trì kiểu chuyển động này khá lâu.

10. Con sứa không có não, không có trái tim và không có xương.

Mô tả hình ảnh

11. Con kỳ giông khổng lồ ở Trung Quốc - lớn nhất trong số các loài sống lưỡng cư, đạt 1,8 mét chiều dài.

12. Theo thống kê, bàn chải đánh răng màu xanh đỏ là phổ biến nhất.

13. Tại Đức thời trung cổ, đã có một niềm tin rằng hôn một con lừa có thể làm giảm đau răng.

14. Theo các nhà khoa học, khoảng thời gian giữa một ngày là thời gian tốt nhất cho một giấc ngủ trưa. Thời điểm này một nửa nhiệt độ cơ thể con người đi xuống, làm cho chúng ta cảm thấy buồn ngủ.

15. Tốc độ quay của trái đất quanh trục của nó là chậm lại - vì vậy, trong thời điểm cực dài của một ngày là khoảng 23 giờ.

16. Chim "ruồi" hay chim "ong" vì chim loại có tài dừng một chỗ giữa không trung, bay "trực  thăng"  hay bay thục lùi. Khi bay đường  thẳng chim có thể đạt đến tốc độ hơn 54 km/giờ. Người Nhật gọi họ là "hachidori" (hachi có nghĩa là ong, dori là chim). 

Khi bay chim đập cánh đến 200 lần mỗi giây. Lúc đậu nhịp tim đập đến 500/phút. 

Chim ruồi cũng ăn sâu con lúc đang bay. Mõ chim sẽ mỡ rộng như miệng con cá mập hay J..A..W..S.

Mô tả hình ảnh

17. Tại Bắc Mỹ, có hơn 1200 công viên nước.

18. Cá ngựa có thể quản lý mỗi mắt độc lập nhau. Do đó có khả năng quan sát kẻ thù và mồi mà không cần di chuyển. Giống như loài rồng biển, cá ngựa cũng có một cái vòi dài để mút con mồi. Vây cá ngựa nhỏ thích hợp luồn lách qua những đám tảo dày. Ngoài ra, nó còn có một cái đuôi dài và có khả năng quấn quanh tảo biển để giữ mình không bị dòng nước cuốn đi.

19. Vào buổi trưa nắng gắt, trên vỉa hè có nhiệt độ 70 ° C, bạn có thể chiên một quả trứng.

21. Kích thước của mặt trời lớn hơn khoảng 100 lần so với cùng kích thước của Trái Đất.

Mô tả hình ảnh


22. Hơn 99% của Nam Cực được bao phủ bởi băng.

23. Chiều cao của cao nhất mà một cơn sóng đạt được xấp xỉ bằng chiều cao của tòa nhà 10 tầng.

24. Nhóm chó được huấn luyện đặc biệt tại các sân bay quốc tế của Hoa Kỳ mỗi năm được tìm thấy trong hành lý của hành khách khoảng 75 nghìn mặt hàng bị cấm..

25. Một số giống táo cho trái táo có thể nặng hơn 2 kg.

26. Ngô mọc trên mọi châu lục, ngoại trừ châu Nam Cực.

28. Mỗi ngày bạn rơi 50-100 sợi tóc.

30. Cây sống lâu nhất: 4700 năm
Theo Kinh Thánh, Mathusalem, ông của Noê, đã thọ 969 tuổi. Bởi vậy mỗi khi nói đến bậc cao niên, người ta thường so sánh “già như Mathusalem”. Nhưng ngày nay còn có 1 Mathusalem mọc trong rừng của bang California còn già cỗi hơn. Đó là 1 cây thông rừng ước chừng khoảng 4700 tuổi. Và sẽ chẳng có gì là lạ nếu người ta gọi cây thông này với cái tên Mathusalem đầy hình ảnh đó.

31. Hạt cây nhỏ nhất: Hạt hoa lan
Chúng ta không thể nào đoán được độ cao của cây nếu căn cứ vào kích cỡ hạt của nó. Hạt cây cù tùng, loài cây lớn nhất thế giới, nhỏ hơn hạt đỗ rất nhiều. Hạt cây hoa lan là loại hạt nhỏ nhất. 1 triệu hạt hoa lan cũng không nặng hơn 1 gam.

32. Rồng Komodo trong một bữa ăn có thể ăn nhiều hơn 2 kg thịt mỗi phút. Mỡ thừa tích tụ trong thằn lằn ở đuôi.

33. Không phải tất cả các vệ tinh của các hành tinh trong hệ mặt trời thì khô như mặt trăng của chúng ta - mặt trăng của sao Mộc, có một đại dương bao phủ trong băng.

35. Bất kỳ  thời gian nào cũng có khoảng 60% mây bao phủ trên bầu trời trên hành tinh của chúng ta.

37. Hệ thống tiêu hóa của chúng ta có thể tiêu hóa da linh cẩu đốm và xương.

38. Lông của nhím  Nam Phi dài hơn là một cây bút chì ba lần - lên đến 50 cm.

Mô tả hình ảnh

39. Theo các nhà khoa học, khi bạn mơ bất kì hoạt động nào thì đều có thể cải thiện kỹ năng thực sự của bạn trong lĩnh vực đó.


40. Trong mái tóc của bạn có chứa các hạt vi mô của vàng.

Mô tả hình ảnh

41. Tại Nhật Bản, mặt trăng không được so sánh với một khuôn mặt người và sóng mũi một con thỏ.

42. Những đám mây khí cao có thể di chuyển với tốc độ lên đến 160 km / h.

43. Tên không chính thức của chuột naked mole (loài động vật gặm nhấm) là puppies Sandy.

44. Trên sao Hỏa có opal. Đá Opal (ngọc mắt mèo) Virgin Rainbow với các màu đỏ, vàng, cam, xanh lá, xanh da trời tương phản tạo nên vẻ đẹp rực rỡ.

Mô tả hình ảnh


45. George Washington thích thám hiểm hang động.

46. Để sản xuất 4 lít kem, phải mất khoảng 6 lít sữa.

47. Điều bẩn thỉu nhất trong ngôi nhà của bạn là cái truyền hình.

48. Con bọ cánh cứng Nam Phi có thể lớn tới gần 18cm và hàm răng của nó khỏe đến nỗi có thể cắt đôi một chiếc bút chì. Mặc dù có kích cỡ đáng sợ nhưng nó hoàn toàn vô hại với con người. Loài côn trùng này ẩn náu trong những khu rừng rậm nhiệt đới ở Nam Mỹ và chỉ bò ra ngoài khi tìm bạn đời. Thật ngạc nhiên là người ta chưa bao giờ nhìn thấy ấu trùng của loài sinh vật này, tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng ấu trùng có thể có đường kính hơn 5cm và dài tới 30cm.

Mô tả hình ảnh

49. Tai - cơ quan hoạt động trong cơ thể người có thể nhận ra những âm thanh trong 0,05 giây.

Mô tả hình ảnh

50. 100 triệu hành vi quan hệ tình dục xảy ra hàng ngày trên khắp thế giới. Trong số này, chỉ có 910.000 có thể thụ tinh.

Chủ đề chính: #có_thể_bạn_chưa_biết

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn