Kokoro Vì gió vẫn thổi và ta phải tiếp tục sống và mơ ước dù biết ngọn gió cuộc đời không lặng bao giờ

Quả bóng Vàng năm 2019 sẽ thuộc về ai?

Đăng 4 năm trước

Khi mùa bóng 2018-2019 đang đi đến hồi kết, những cuộc tranh luận về việc ai sẽ giành Quả bóng Vàng lại rộ lên khắp nơi.

Mặc dù danh hiệu sẽ chỉ được trao sau khi mùa giải tiếp theo trôi qua được một nửa, nhưng những màn trình diễn trong mùa giải 18/19 sẽ mang tính quyết định cho kết quả cuối cùng. 

Dưới đây là 5 ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng này dựa trên tỷ lệ cá cược hiện tại.

5. Raheem Sterling – Tỷ lệ 20/1

Mùa giải 2018/19 là mùa giải thăng hoa nhất đối với Raheem Sterling nếu xét trên phương diện bàn thắng. Anh đã ghi 25 bàn sau 51 trận để vượt lên thành tích 23 bàn sau 46 trận trong mùa giải trước. 

Sterling là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League mùa này và là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Mặc dù đã bỏ lỡ một vài giải thưởng, anh cũng đã nhận về danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA và cũng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA cùng với việc lọt vào Đội hình tiêu biểu của PFA. 

Tuyển thủ người Anh đã kết thúc mùa giải với cú ăn ba quốc nội với Man City sau khi ghi 25 bàn thắng và 15 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.Anh cũng đã có một mùa giải tuyệt vời với ĐT Anh sau khi ghi sáu bàn trong năm lần ra sân gần nhất và đã có thể kết thúc mùa giải bằng cách giành chiến thắng tại UEFA Nations League.

4. Mohamed Salah – Tỷ lệ 15/1

Mohamed Salah đã trở thành cái bóng của chính mình khi bị loại khỏi danh sách Đội hình tiêu biểu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA sau mùa giải kỷ lục 2017/18. Mặc dù vậy, Salah vẫn kết thúc mùa giải Premier League danh hiệu Chiếc giày vàng thứ hai liên tiếp. 

Salah đã ghi rất nhiều bàn thắng giúp Liverpool vươn lên dẫn trước hoặc cân bằng tỉ số ở Premier League mùa này nhưng quan hơn cả là trong trận gặp Napoli, anh đã ghi một bàn thắng quan trọng trong trận đấu vòng bảng cuối cùng của Champions League để đưa The Reds tiến đến vòng đấu loại trực tiếp. 

Cầu thủ người Ai Cập đã có 26 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 51 trận đấu của mùa này và anh vẫn còn trận chung kết Champions League để chơi. Ngoài ra, Salah cũng đang chờ đợi Cúp bóng đá châu Phi vào mùa hè và nếu ta có thể giành được cả hai danh hiệu, tỷ lệ anh ta giành được Quả bóng Vàng sẽ tăng lên đáng kể.

3. Sadio Mane – Tỷ lệ 15/1

Tình huống của Sadio Mane khá tương đồng với Salah về nhiều mặt nhưng không giống 100%. Mane được đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và anh được điền tên vào Đội hình tiêu biểu của PFA. 

Mane bắt đầu mùa giải theo cách khá bình lặng nhưng phong độ của anh đã tăng lên đáng kể vào nửa sau của mùa giải và điều đó đã giúp anh vượt qua Salah trên phương diện các giải thưởng cá nhân. Anh đã có 26 bàn thắng sau 49 trận đấu của mùa này. 

Cũng như Salah, Mane có thể cải thiện cơ hội giành Quả bóng Vàng bằng cách thể hiện phong độ trong trận chung kết Champions League và anh cũng sẽ dự African Cup of Nations vào mùa hè, nơi Senegal xuất hiện như một trong những ứng cử viên vô địch.

2. Virgil van Dijk – Tỷ lệ 7/4

Ngay cả khi Salah và Mane ghi được rất nhiều bàn thắng, ứng cử viên sáng giá nhất từ Liverpool và thậm chí từ Premier League cho danh hiệu Quả bóng Vàng là chân sút cao lớn Virgil van Dijk. 

Với màn trình diễn thống trị trong mùa này, Van Dijk đã gạt bỏ mọi nghi ngờ về lý do tại sao Liverpool lại trả một khoản phí kỷ lục thế giới cho anh. Anh đã kết thúc mùa giải với tư cách là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. 

Anh là hậu vệ đầu tiên kể từ thời John Terry năm 2005 giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và không có gì đáng ngạc nhiên khi anh giúp The Reds duy trì thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu mùa này. 

Trong mùa giải 2018/19, Van Dijk chỉ bỏ lỡ 125 phút thi đấu ở NHA và Champions League, bao gồm 90 phút ngồi ngoài vì án treo giò. Thật đáng kinh ngạc, khi chơi cho Liverpool, không có cầu thủ nào có thể rê bóng qua người anh kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2018! 

Nếu Liverpool vô địch Champions League, điều đó sẽ thúc đẩy cơ hội giành Quả bóng Vàng của Van Dijk. Ngoài ra, chân sút người Hà Lan có thể dẫn dắt đất nước của mình đến với vinh quang tại UEFA Nations League vào mùa hè và đó sẽ là một chiếc cúp khác mà anh có thể nâng trong năm nay.

1. Lionel Messi – Tỷ lệ 1/2

Trừ khi Kylian Mbappe có thể ghi được năm bàn thắng trong trận đấu cuối cùng của PSG, nếu không Lionel Messi sẽ có cơ hội giành Chiếc giày vàng châu Âu thứ sáu của mình, nhiều hơn hai lần so với Cristiano Ronaldo ở vị trí thứ hai. 

Messi đang có một mùa giải khó tin với Barcelona và có thể kết thúc mùa giải với ba danh hiệu. Nó có thể là bốn nếu Barcelona lọt vào trận chung kết Champions League nhưng bất chấp những nỗ lực của Messi, đội bóng của anh đã sụp đổ trong trận lượt về vòng bán kết. 

Cầu thủ gười Argentina đã giành danh hiệu La Liga và Supercopa de España mùa này với cơ hội có thêm Copa del Rey vào danh sách thành tích. Anh đã ghi được 50 bàn thắng chỉ trong 49 trận và đây là lần thứ sáu trong sự nghiệp anh ghi được hơn 50 bàn thắng trong một mùa giải. Anh cũng đã có được 19 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, bao gồm thành tích nhiều pha kiến tạo nhất ở La Liga với con số 13. 

Tương tự như bốn cầu thủ khác trong danh sách này, Messi cũng sẽ có một giải đấu quốc tế để mong chờ vào mùa hè. Nếu sau cùng anh có thể chấm dứt lời nguyền vô địch với ĐTQG, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chân sút người Argentina sẽ giành Quả bóng Vàng.

Danh sách các chủ nhân của Quả bóng Vàng từ trước đến nay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn