Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Tác phẩm nghệ thuật mới nhất về hệ sinh vật của nghệ sĩ Rogan Brown

Đăng 5 năm trước

Nghệ sĩ Rogan Brown đã lấy cảm hứng từ việc sử dụng hình ảnh rạn san hô cho những vi sinh vật sống bên trong cơ thể chúng ta. Bằng cách cụ thể hóa các thể vi khuẩn, nấm mốc và nấm đa dạng, ông đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trên giấy hết sức tỉ mỉ với hi vọng kết nối hai thế giới.

Các tác phẩm kỳ công này được tạo ra sau hàng tháng trời nghiên cứu của Brown nhằm tìm kiếm sự tương đồng về thẩm mỹ giữa các vi sinh vật và các thành phần hữu cơ như cấu trúc tế bào, vi khuẩn, vỏ và hóa thạch. Trong buổi triển lãm mới đây nhất của mình, các tác phẩm của Brown miêu tả một đại dương bằng giấy cắt nhiều tầng màu pastel trong hình dạng của vi khuẩn, được dàn xếp thành các hệ sinh thái dưới nước như san hô đá, hải quỳ và các loài sinh vật biển nhỏ.  

“Điểm chung của rạn san hô và vi sinh vật là chúng đều bao gồm các khuẩn lạc sinh học mà ít nhiều tồn tại cộng sinh hài hòa với nhau,” Brown giải thích. “Có nhiều điểm tương đồng hơn giữa san hô và loài người khi chúng ta cùng là sinh vật cộng sinh, có nghĩa là chúng ta phụ thuộc vào mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với những loài khác: san hô chỉ có được màu sắc đẹp nhờ vào các loại tảo sống trên chúng và loài người cũng chỉ có thể tồn tại nhờ số lượng vi khuẩn khổng lồ và đa dạng không thể tưởng tượng được sống trong và trên chúng ta.

Bộ sưu tập Magical Circle Variations được trưng bày tại phòng tranh C fine art vào tháng 7/2018. Các tác phẩm của Brown cũng được trình diễn trên website của ông.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn