Nguyễn Minh Nguyệt Là một Thiên Yết, nhạy cảm, ngông cuồng và tự do.

20 sự thật đáng yêu về loài mèo

Đăng 7 năm trước

Hẳn nhiều người trong chúng ta ít nhiều đều sở hữu một em mèo thật đáng yêu, nhưng các bạn có biết được hết những sự thật thú vị về các bạn ấy chưa? Cùng OHAY khám phá nhé!

Mèo có thể nhảy cao gấp 5 lần so với chiều dài của chúng

1.  Mèo là vật nuôi phổ biến nhất ở Bắc Mỹ: Có khoảng 73 triệu con mèo so với 63 triệu con chó. Hơn 30% số hộ gia đình ở Bắc Mỹ sở hữu một chú mèo cưng.

2. Thính giác của mèo tốt hơn so với chó và tần số của chúng cũng cao hơn so với con người.

3. Những chú mèo xoa mặt mình khi đến gần chủ không đơn thuần chỉ để thể hiện tình cảm mà còn là để đánh dấu “lãnh thổ” của mình nhờ vào các tuyến mùi quanh mặt nó. Khu vực đuôi và bàn chân cũng có tuyến mùi này.

4. Hầu hết những chú mèo có thể sinh từ 1 đến 19 bé mèo con. Lần sinh kỉ lục nhất là 19 chú với 15 chú sống sót.

5. Thời Ai Cập cổ đại, nếu một người buôn lậu mèo ra khỏi biên giới khi bị bắt sẽ quy vào tội tử hình.

6. Bộ não sinh học của mèo có cấu trúc tương tự con người hơn là chó. Cả mèo và người đều có những vùng giống hệt nhau trong bộ não về mặt cảm xúc.

7. Trong khi nhiều nơi ở Châu Âu và Bắc Mỹ xem mèo đen là dấu hiệu của điềm rủi thì ở Anh và Úc, mèo đen được xem là biểu tượng của may mắn.

Mèo dành 2/3 mỗi ngày chỉ để... ngủ!

8. Một con mèo có thể nhảy cao gấp 5 lần so với chiều cao của chính mình.

9. Mèo rất ghét nước vì lông cả chúng không cách nhiệt tốt khi ướt.

10. Một con mèo thường có khoảng 12 ria trên mỗi bên mặt.

11. Thị lực của mèo đôi khi lại tốt hơn nhưng đôi khi lại kém hơn so với con người. Tốt hơn là vì mèo có thể nhìn được ánh mờ và phạm vi nhìn rất xa. Còn kém hơn chính là khả năng nhận thức được màu sắc. Các nhà khoa học khẳng định, cỏ trong mắt mèo có màu đỏ.

12. Tính trung bình, mèo dành 2/3 mỗi ngày để ngủ. Điều đó có nghĩa là một con mèo 9 tuổi chỉ tỉnh táo có 3 năm trong cuộc đời nó.

Mèo dành 1/3 giờ thức của chúng để làm sạch bản thân

13. Loại cà phê quý hiếm nhất thế giới có tên là Kopi Luwak đến từ Indonesia, nơi một loài mèo rừng được gọi là Luwak sinh sống. Mèo Luwak ăn quả cà phê và thải ra hạt. Các hạt cà phê được thu hoạch từ phân mèo sẽ được làm sạch và rang. Kopi Luwak được bán với giá khoảng 500$ cho một túi 450 gram.

14. Mèo có 230 xương trong cơ thể, trong khi con người chỉ có 206 xương. Điều đặc biệt chính là mèo không có xương đòn.

15. Mèo có 32 cơ kiểm soát tai ngoài. Con số này với người chỉ có 6. Nên một chú mèo có thể xoay tai 180 độ.

16. Các loại thực phẩm không nên cho mèo ăn bao gồm hành tây, tỏi, cà chua xanh, khoai tây, sô cô la và nho. Mặc dù sữa không độc hại nhưng nó có thể khiến các chú mèo đau bụng và chướng khí. Tylenol và aspirin cực kì độc hại với mèo. Hạn chế cho mèo ăn thức ăn đóng hộp vì sẽ dễ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng.

17. Tim của mèo có nhịp đập nhanh gần hai lần so với tim người.

18. Mèo dành 1/3 giờ thức của chúng để làm sạch bản thân.

19. Mèo không có tuyến mồ hôi trên cơ thể như con người. Thay vào đó, chúng chỉ đổ mồ môi thông qua bàn chân.

20.  Mèo là loài cực nhạy cảm với rung động. Theo đó, các chú mèo có khả năng phát hiện ra động đất trước con người từ 10 đến 15 phút.


NMN biên dịch theo Karin Lehnardt

Bài của mình bạn có thể thích:

Chủ đề chính: #thú_cưng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn