Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Những mẹo hữu ích không thể thiếu với những người phụ nữ yêu cái đẹp

Đăng 6 năm trước

Làm trắng răng, trị thâm nách, để tóc hết rối... chưa bao giờ đơn giản như thế.

1. Làm giảm sắc tố melanin ở vùng nách, khuỷu tay

Ở vùng da dưới nách và khuỷu tay của nhiều chị em thường bị đen, đó là do sắc tố da melanin đọng lại, mùa hè mặc áo sát nách hay cộc tay cũng bất tiện. Chỉ cần kiên trì xoa khoai tây, chắc chắn có thể loại bỏ những vệt màu đen này. Đúng! Bạn không đọc sai! Chính là khoai tây! Cách này vừa đơn giản lại hiệu quả, cứ dùng là biết ngay!

2. Nụ cười tỏa sáng, khiến bạn tự tin hơn

Bạn có một nụ cười rạng rỡ, một hàm răng trắng sáng? Ở đây, xin mách bạn cách làm miếng dán làm trắng răng tự chế.

Chỉ cần một chút bột baking soda, kem đánh răng, giấy bạc, nguyên liệu đơn giản đến mức khiến bạn rơi kính, nhưng hiệu quả lại tuyệt vời đến không ngờ.

Bạn chỉ cần trộn bột baking soda với kem đánh răng, rồi phết lên giấy bạc, cuối cùng thì bọc răng lại với miếng giấy bạc đó là xong. 15 phút sau bỏ giấy bạc ra là được.

3. Thời tiết khô hanh, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với tĩnh điện

Mùa đông tóc thường rối lên bởi tĩnh điện? Chỉ cần một cái lược mà một miếng khăn ướt, bạn đã có thể xử lý nó gọn nhẹ! Đem khăn ướt phủ trên bề mặt lược, dưới răng lược, thế là bạn có thể yên tâm chải tóc rồi.

4. Đánh răng với trái cây để có một hàm răng trắng sáng

Đánh răng bằng dâu tây và kem đánh răng, đó là cách hiệu quả để duy trì một hàm răng trắng sáng.

Sự kết hợp của chanh và bột baking soda cũng có hiệu quả như vậy.

Kiên trì đánh răng theo cách này, bạn sẽ có một hàm răng trắng đẹp như ý.

5. Cách làm khô sơn móng tay nhanh chóng

Con gái đều biết rằng, việc phiền phức nhất khi sơn móng tay là phải đợi... Muốn làm gì cũng không được, không cẩn thận là bị nhòe ngay.

Có một tuyệt chiêu là, sau khi sơn móng tay xong, hãy ngâm tay trong nước lạnh một lát. Đưa tay ra khỏi nước, móng liền khô ngay.

6. Móng tay bị gẫy? Đừng vội lo lắng!

Móng tay gẫy, thực sự rất phiền phức, không cẩn thận sẽ rách thịt, mà nếu cắt cụt quá lại không đẹp.

Khi đó ta có thể chữa móng bằng cách dùng túi bọc trà túi lọc. Chỉ cần cắt một miếng nhỏ vừa bằng phần móng tay, sơn một lớp sơn bóng lên móng tay, khi sơn bóng chưa khô ta phủ miếng túi lọc vừa cắt, sơn thêm một lớp sơn bóng lên đó, sau đó dùng kéo cắt đi phần thừa, dùng dụng cụ chỉnh móng chỉnh lại móng tay, rồi sơn màu lên là đẹp.

7. Làm sao để khi tắm không ướt tóc?

Nếu khi tắm không muốn ướt tóc, lại không tìm được đồ bọc tóc, khi đó bạn hãy dùng túi Nilon. 

-Nấm dịch-

Xem thêm:

Chủ đề chính: #mẹo_làm_đẹp

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn